Luật "200 foot" là một trong những quy định chặt chẽ về việc kinh doanh độ uống có cồn tại Mỹ, theo đó quán rượu không được mở trên cùng phố và trong bán kính 200 foot (khoảng 60m) tính từ trường học hay nhà thờ gần nhất.
Mỹ quản lý chặt chẽ việc kinh doanh đồ uống có cồn.
Tại Mỹ, nếu bị phát hiện bán rượu bia cho những người chưa đủ tuổi, quán bar có thể bị phạt từ 1.000 - 5.000 USD, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh nếu tái phạm. Rượu, bia ở Mỹ chỉ được bán trong các cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn, quán bar, nhà hàng và một số siêu thị. Việc xin được giấy phép kinh doanh loại đồ uống này cũng không phải là điều dễ dàng.
Bên cạnh đó, để được cấp phép, chủ quán bar còn phải tìm được vị trí phù hợp và phải tuân thủ luật "200 foot", tức là quán rượu không được mở trên cùng phố và trong bán kính 200 foot (khoảng 60m) tính từ trường học hay nhà thờ gần nhất.
Không chỉ giới hạn về địa điểm, luật pháp Mỹ còn quy định cụ thể về thời gian mở quán. Hầu hết các bang ở Mỹ đều quy định, quán bar được phép mở cửa từ 8h hôm trước đến 4h hôm sau.
(Theo Douongnhapkhau)
-
BIDV mà chơi với MU
-
Cách chăm sóc thai phụ sống trong vùng dịch do virus Zika
-
Ẩn họa từ những công trình 'mọc' sát chân đê sông Hồng
-
Có hay không việc `siết cho vay đầu tư chứng khoán`?
-
"Ngồi tù vẫn làm giám đốc doanh nghiệp"
-
BMW sẽ mang BMW M6 Competition Edition tới Frankfurt Motor Show 2015
-
Top 3 quạt trần trang trí đẳng cấp nhất hiện nay
-
Kinh nghiệm cho trẻ sơ sinh đi chơi xa Tết Dương lịch 2015
-
Mark Zuckerberg khoe ảnh chăm con: Hạnh phúc tràn trề
-
Bí quyết để Cargill giữ vững vị trí top đầu công ty thức ăn chăn nuôi uy tín